Việt Nam cam kết đến 2020 thanh toán bệnh gây mù lòa

Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Viết Tiến cho biết mù lòa hiện là một vấn đề sức khỏe quan trọng trên toàn cầu. Nếu không có các chương trình can thiệp kịp thời của các quốc gia và Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) thì số người mù sẽ không ngừng tăng lên. 

Việt Nam cam kết đến 2020 thanh toán bệnh gây mù lòa ảnh 1 

Một ca mổ mắt nhân đạo tại TP.HCM. Ảnh: HTD

Ước tính đến năm 2020 trên thế giới có khoảng 75 triệu người bị mù và hàng trăm triệu người bị khiếm thị. Cũng theo ông Tiến, Việt Nam đã ký cam kết ủng hộ và thực hiện sáng kiến “Thị giác 2020: Quyền được nhìn thấy”.

 Sáng kiến này nhằm huy động mọi nỗ lực xã hội cùng hành động để đạt được mục tiêu thanh toán những bệnh gây mù có thể phòng tránh được vào năm 2020 như bệnh đục thể thủy tinh, tật khúc xạ, dịch kính võng mạc, glocom…

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm