Vết trắng trong mắt trẻ và ung thư võng mạc

GS Laurence Desjardins, Giám đốc Viện Nghiên cứu ung thư Curie (Pháp), đưa ra lời cảnh báo trên tại hội thảo “Ung thư nguyên bào võng mạc” do BV Mắt TP.HCM tổ chức vào chiều 20-12.

BS Phan Thị Anh Thư, khoa Mắt nhi thuộc BV Mắt TP.HCM, cho biết ung thư võng mạc là bệnh ác tính thường gặp ở trẻ.

“Ung thư võng mạc có chiều hướng gia tăng. Năm 2015, BV Mắt TP.HCM ghi nhận 64 trường hợp. Qua năm 2016, con số đó tăng lên 71. Điều đáng lưu ý, khoảng 50% trẻ bị ung thư võng mạc cả hai mắt” - BS Thư nói.

Đồng tử trắng ở mắt là dấu hiệu bệnh ung thư võng mạc. Ảnh: CTV

Theo BS Thư, trẻ bị ung thư võng mạc có khả năng chữa khỏi. Nếu chữa khỏi, trẻ sẽ được bảo tồn nhãn cầu, giữ lại thẩm mỹ gương mặt, giữ thị lực còn lại, chất lượng cuộc sống tốt hơn.

“Tuy nhiên, hầu hết do phát hiện trễ nên trẻ buộc phải cắt bỏ nhãn cầu. Trường hợp nặng hơn phải nạo vét hốc mắt. Thậm chí phải hóa trị, xạ trị” - BS Thư cho biết.

BS Thư cho biết thêm, biểu hiện thường gặp ở trẻ bị ung thư võng mạc là đồng tử trắng (từ 60% đến 80%). Kế đến là lé mắt (khoảng 20%). Ngoài ra còn có các biểu hiện khác như giả mủ tiền phòng, xuất huyết tiền phòng, tăng nhãn áp, viêm tổ chức hốc mắt.

BS Nguyễn Minh Khải, Giám đốc BV Mắt TP.HCM, nhận định: “Ung thư võng mạc thường gặp ở trẻ dưới năm tuổi. Nếu phát hiện và điều trị sớm thì 90% có thể bảo tồn nhãn cầu và hơn nữa có thể bảo tồn thị lực còn lại. BV Mắt TP.HCM trung bình mỗi năm tiếp nhận 60-70 ca mới bị ung thư võng mạc. Tuy nhiên, phần lớn ở giai đoạn rất muộn”.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm