Tuổi thọ toàn cầu tăng sáu năm trong hai thập niên

Theo phân tích, hơn hai thập niên qua, các hoạt động hợp tác giám sát, ngăn chặn các bệnh truyền nhiễm nghiêm trọng như tiêu chảy, sởi, lao, HIV/AIDS, sốt rét có nhiều tiến triển. Tuy nhiên, ở một số bệnh mạn tính và nghiêm trọng như xơ gan, tiểu đường, bệnh về thận thì công tác này chưa có nhiều thành công.

Tuổi thọ ở các khu vực thu nhập cao tăng vì tỉ lệ tử vong do các chứng bệnh nan y giảm, như tử vong vì ung thư giảm 15%, tử vong vì bệnh tim mạch giảm 22%. Lý do tăng tuổi thọ ở các nước thu nhập thấp là tỉ lệ tử vong đối với các bệnh tiêu chảy, nhiễm trùng đường thở và tử vong ở trẻ sơ sinh giảm.

Dù tuổi thọ bình quân toàn cầu có tăng nhưng trong hơn hai thập niên qua, tỉ lệ tử vong vì một số loại bệnh nguy hiểm tăng đáng lo ngại. Chẳng hạn, tử vong vì ung thư gan tăng 125%, tim mạch tăng 100%, rối loạn do dùng thuốc tăng 63%, bệnh về thận tăng 37%, rối loạn hồng cầu tăng 29%, tiểu đường tăng 9%, ung thư tụy tăng 7%.

ĐĂNG KHOA

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm