Tuổi thọ dân Mỹ đạt kỷ lục

Nữ giới có tuổi thọ cao hơn nam giới, 81,2 năm so với 76,4 năm.

Nhóm có tỉ lệ tử vong cao nhất là nam giới da đen. Tỉ lệ tử vong của phụ nữ da đen cao hơn phụ nữ da trắng. Tỉ lệ mắc bệnh tim, huyết áp cao, chấn thương của người Mỹ gốc Phi cao hơn các chủng tộc khác.

Báo cáo nhận định sức khỏe dân Mỹ đã và sẽ được cải thiện hơn nữa. Năm 2012, tỉ lệ trẻ em tử vong sau sinh giảm 1,5% so với năm 2011, xuống mức thấp lịch sử 597,8/100.000 trẻ. Tỉ lệ tử vong chung giảm 1,1% so với năm 2011, xuống mức thấp kỷ lục 732,8 người/100.000 người. 10 nguyên nhân gây tử vong hàng đầu năm 2012 cũng không khác năm 2011: bệnh tim, ung thư, các bệnh mạn tính về đường hô hấp dưới, đột quỵ, chấn thương, Alzheimer, tiểu đường, cúm và viêm phổi, bệnh về thận và tự sát.

Đáng lưu ý số người chết vì tự sát năm 2012 tăng tới 2% so với năm 2011, lên tới 12,6/100.000 người, mức cao nhất kể từ năm 1987 với 12,8/100.000 người. Theo nhiều chuyên gia y tế Mỹ, ngoài khó khăn về kinh tế thì lạm dụng thuốc giảm đau cũng là nguyên nhân khiến tỉ lệ tự sát tăng.

ĐĂNG KHOA

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm