Tử vong do bệnh dại cao hơn các dịch bệnh khác

Thông tin trên được PGS-TS Trần Đắc Phu, Cục trưởng Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế), đưa ra tại hội nghị “Triển khai công tác phòng chống dịch bệnh khu vực phía Nam” tổ chức sáng 16-2 tại TP.HCM.

tử vong do bệnh dại

Chó nuôi phải được chích ngừa để phòng bệnh dại. Ảnh: TRẦN NGỌC

Cũng theo ông Phu, cả nước ghi nhận 91 trường hợp tử vong do bệnh dại trong năm 2016 (tăng 13 ca so với năm 2015). Trong khi đó, hơn 110.870 trường hợp mắc sốt xuất huyết phải nhập viện, tử vong 36 ca. Đối với sốt rét, có 4.160 trường hợp mắc bệnh và tử vong ba ca. Riêng tay chân miệng, ghi nhận trên 45.550 trường hợp mắc và duy nhất một ca tử vong.

“Cơ quan chức năng cần tăng cường công tác tuyên truyền ngừa bệnh dại và hướng dẫn người dân phải chích ngừa nếu bị chó cắn” – ông Phu lưu ý.

Cũng theo ông Phu, bệnh viêm não mô cầu cũng đáng quan tâm. Năm 2016 cả nước ghi nhận 975 trường hợp mắc và tử vong 34 ca. Trong khi số bệnh nhân bị não mô cầu trong năm 2015 nhiều hơn (1.083 trường hợp) nhưng số ca tử vong lại ít hơn (32 trường hợp).

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm