Từ 2015 BHYT không chi cho khám bệnh vượt tuyến

Ông Lê Văn Khảm, Phó Vụ trưởng Vụ BHYT (Bộ Y tế), cho biết như trên tại buổi họp báo thông tin về những điểm mới trong Luật BHYT (sửa đổi, bổ sung) chiều 23-12.

Từ 2015, khi khám bệnh vượt tuyến bệnh nhân sẽ không được chi trả BHYT. Hình minh họa

Theo ông Khảm, hiện nay khi đi khám, chữa bệnh trái tuyến, người bệnh sẽ được chi trả ở các mức 30%, 50% và 70% chi phí tùy theo loại bệnh viện. Tuy nhiên, từ năm tới, khi vượt tuyến trung ương thì người bệnh được thanh toán 40% khi nằm bệnh viện điều trị nội trú. Tương tự, khi vượt tuyến tỉnh, mức hưởng sẽ là 60%, tuyến huyện là 70% chi phí. Riêng người đi khám, kê đơn, điều trị ngoại trú sẽ không được thanh toán.

Ông Khảm cho biết thêm sau năm 2016 sẽ thanh toán 100% chi phí khám, chữa bệnh trong cùng địa bàn tỉnh. Và sau năm 2021, BHYT sẽ thanh toán 100% cho chi phí điều trị nội trú tại bệnh viện tuyến tỉnh trong phạm vi cả nước.

HUY HÀ

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm