Trực thăng bay ra 2 đảo cứu 2 ngư dân gặp nguy hiểm

Thông tin từ BV Quân y 175 (TP.HCM) cho biết tổ cấp cứu hàng không của BV đã nhận lệnh lên đường vào đêm 22-2 và đưa hai ngư dân nguy kịch trên quần đảo Trường Sa (huyện Khánh Hòa) vào đất liền cấp cứu vào sáng nay, 23-2.

Trung úy, BS Đinh Văn Hồng, Khoa hồi sức tích cực BV Quân y 175, thành viên tổ bay, cho biết vào lúc 19 giờ 52 phút ngày 22-2, trực thăng EC225 mang số hiệu 8619, Binh đoàn 18 do Thiếu tá Đinh Hoàng Long đã nhận lệnh bay ra đảo Trường Sa và đảo Sinh Tồn đưa hai bệnh nhân mắc bệnh nguy hiểm vào đất liền.

Hai ngư dân đang được đưa vào đất liền cấp cứu. Ảnh: A CHÍNH

Trong đó, ngư dân Nguyễn Kim Phi, sinh sống trên đảo Trường Sa, có dấu hiệu bị nhiễm trùng, nhiễm độc do ăn uống. Bệnh nhân được chăm sóc tại bệnh xá đảo Trường Sa nhưng tình hình ngày càng xấu, nguy cơ sốc nhiễm khuẩn, suy đa cơ quan.

Bệnh nhân thứ hai là ngư dân Nguyễn Chàm, trong lúc lặn sâu hơn 25 m xuống biển đánh bắt cá trong một tiếng thì đột ngột nổi lên mặt nước, nghi mắc hội chứng giảm áp mức độ nặng.

Bệnh nhân được đưa vào bệnh xá đảo Sinh Tồn cấp cứu, chẩn đoán giảm áp mức độ nặng, sốc giảm thể tích, suy đa cơ quan, liệt tứ chi.

Hai ngư dân được đưa vào đất liền an toàn để tiếp tục cứu chữa. Ảnh: A CHÍNH

Cả hai bệnh nhân đã được đưa vào BV Quân y 175 cấp cứu. Bệnh nhân Phi hô hấp, huyết động học ổn định, suy đa cơ quan nặng gồm gan thận và cơ quan tạo máu.

Bệnh nhân được chụp CT bụng để đánh giá tổn thương cơ quan trong ổ bụng. Bệnh nhân Chàm được chụp MRI cột sống và sọ não đánh giá tổn thương. Sau đó, cả hai sẽ được lên phương án điều trị tích cực.  

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm