Trẻ trên 12 tháng tuổi thường biếng ăn

Nhóm thực hiện nghiên cứu trên 2.890 trẻ 0-59 tháng tuổi. BS Đỗ Thị Ngọc Diệp, Giám đốc Trung tâm Dinh dưỡng TP.HCM, đại diện nhóm nghiên cứu, cho biết trẻ biếng ăn chủ yếu rơi vào nhóm trẻ trên 12 tháng tuổi.

Cụ thể, kết quả nghiên cứu ghi nhận trẻ biếng ăn ở nhóm dưới 11 tháng tuổi chiếm tỉ lệ thấp nhất, chỉ hơn 11%. Trong khi tỉ lệ trẻ biếng ăn ở nhóm 12-23 tháng tuổi, 24-35 tháng tuổi, 36-47 tháng tuổi và 48-59 tháng tuổi lần lượt là 24%, trên 25%, gần 23% và gần 26%. Theo BS Diệp, kết quả nghiên cứu cho thấy có mối liên quan giữa tình trạng rối loạn tiêu hóa và biếng ăn. Do vậy cần nghiên cứu các giải pháp can thiệp tại cộng đồng nhằm hạn chế tình trạng biếng ăn ở trẻ.

TRẦN NGỌC

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm