Trao thẻ BHYT và Kỷ niệm chương cho người hiến tạng

PGS-TS-BS Trần Quyết Tiến, Phó Giám đốc BV Chợ Rẫy, cho biết từ năm 1992 đến cuối năm 2014, cả nước đã ghép thận cho 1.200 trường hợp, ghép gan 30 trường hợp, 10 trường hợp được ghép tim và một trường hợp được ghép thận-tụy. Riêng ba BV Chợ Rẫy, BV 115 và BV Nhi đồng 2 đã ghép được 456 ca thận, 11 ca gan.

 Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến trao Kỷ niệm chương vì sức khỏe nhân dân cho người hiến tạng. Ảnh: DUY TÍNH

Theo PGS-TS-BS Tiến, hiện nay nhu cầu ghép tạng cả nước là rất lớn,  có khoảng 8.000 người suy thận mạn giai đoạn cuối cần được ghép thận, 1.500 người cần được ghép gan (Hà Nội), 6.000 người chờ ghép giác mạc và hàng trăm người đang chờ được ghép tim, phổi, tụy tạng.

Tuy nhiên, số người cho tạng hiện nay rất hạn chế. Hiện trong nước cũng đã thành lập Trung tâm Điều phối ghép tạng quốc gia đặt tại BV Việt Đức và Đơn vị Điều phối ghép các bộ phận cơ thể người tại BV Chợ Rẫy.

Nhân dịp này, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến đã trao tặng Kỷ niệm chương vì sức khỏe nhân  dân và thẻ BHYT cho 403 người hiến tạng khu vực phía Nam.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm