Trà Vinh: Bệnh nhân nhiễm biến thể COVID-19 ở Anh khỏi bệnh

Ngày 26-1, ông Nguyễn Hữu Phước, Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Trà Vinh, cho biết sau thời gian điều trị, BN 1435 (người nhiễm chủng virus SARS-CoV-2 biến thể VOC 202012/01) đã khỏi bệnh.

Hai bệnh nhân khác cùng chuyến bay với BN 1435 cũng được điều trị khỏi.

“Do BN 1435 là trường hợp đặc biệt, nhiễm biến thể mới của COVID-19  nên người này tiếp tục được cách ly tập trung thêm 11 ngày nữa. Hai người còn lại ngành y tế cũng động viên tiếp tục cách ly tập trung. Hiện cả ba đã được chuyển sang khu cách ly tập trung thuộc Trường Quân sự tỉnh” - ông Phước thông tin.

Bệnh nhân đầu tiên nhiễm biến thể COVID-19 cùng hai bệnh nhân khác đã được trị khỏi bệnh. Ảnh: BVCC

Trước đó, vào 22-12-2020, ba bệnh nhân trên cùng 302 người khác nhập cảnh từ Anh về sân bay Cần Thơ và được đưa đi cách ly tập trung ở các tỉnh, trong đó cách ly tại Trà Vinh 147 người.

Kết quả xét nghiệm cho thấy BN 1435 nhiễm COVID-19 - biến thể VOC (chủng mới được ghi nhận ở Anh với tốc độ lây lan cao hơn).  

Ngay lập tức bệnh nhân được chuyển đến Bệnh viện Lao và bệnh Phổi tỉnh Trà Vinh điều trị riêng biệt. Ê-kíp điều trị cho BN 1435 gồm năm người (một bác sĩ, bốn điều dưỡng và dược sĩ) trực tiếp xuyên suốt tại bệnh viện để điều trị.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm