TP.HCM xuất hiện 3 chùm dịch bệnh tay chân miệng

Thông tin trên được BS Lê Hồng Nga, Trưởng khoa Kiểm soát bệnh truyền nhiễm Trung tâm Y tế dự phòng TP.HCM, phát biểu tại buổi họp khối dự phòng vào sáng 5-10.

Bệnh tay chân miệng

Trẻ cần rửa tay thường xuyên để tránh bệnh tay chân miệng. Ảnh: TRẦN NGỌC

Theo BS Nga, ba chùm dịch bệnh tay chân miệng xảy ra tại ba trường mầm non trên địa bàn phường 4 (quận 5), xã Tân Hiệp và xã Tân Thới Nhì (cùng huyện Hóc Môn). Tổng cộng có 25 trẻ mắc bệnh và nghi ngờ nhiễm bệnh. Hiện cơ quan y tế tiếp tục giám sát để tránh lây lan.

“Hiện dịch bệnh tay chân miệng và sốt xuất huyết đang vào mùa. Tay chân miệng thường rơi vào trẻ ở lứa tuổi mầm non. Do vậy, cha mẹ thấy trẻ sốt, nổi mụn nước thì nên đưa tới cơ sở y tế. Đồng thời giữ gìn vệ sinh và luôn rửa tay cho trẻ. Bên cạnh đó, nếu phát hiện hai người trong khu vực sinh sống có biểu hiện nghi ngờ bệnh sốt xuất huyết thì nên báo cho trạm y tế địa phương để xử lý” - BS Nga lưu ý.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm