TP.HCM vẫn đang tiếp nhận khai báo người đến từ vùng dịch

Ngày 31-1, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM (HCDC) cho biết cơ quan y tế TP vẫn đang tiếp nhận khai báo, lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 các trường hợp đến từ Hải Dương, Quảng Ninh và những điểm do Bộ Y tế công bố.

Tới thời điểm hiện tại, 446 trường hợp đã khai báo y tế. Trong đó, 328 trường hợp đã được lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2. Kết quả 1 trường hợp dương tính (bệnh nhân 1660), 170 trường hợp âm tính, còn lại đang chờ kết quả.

HCDC còn cho biết đối với 8 trường hợp tiếp xúc gần với các bệnh nhân tại Hải Dương và Quảng Ninh, 7 có kết quả âm tính, 1 dương tính (bệnh nhân 1660).

Từ ngày 1 tới 27-1, tổng cộng 80 trường hợp từ TP Chí Linh (Hải Dương) khai báo y tế và lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2. Trong đó, 40 trường hợp âm tính, còn lại đang chờ kết quả. Cũng trong khoảng thời gian này, tổng cộng 258 trường hợp làm việc hoặc đi qua sân bay Vân Đồn (Quảng Ninh) được lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2. Kết quả 87 trường hợp âm tính, số còn lại đang chờ kết quả.

HCDC còn cho biết TP.HCM ghi nhận 73 trường hợp rời khỏi Hải Dương từ ngày 28-1. Kết quả xét nghiệm SARS-CoV-2 ghi nhận 25 trường hợp âm tính, còn lại đang chờ kết quả. Bên cạnh đó, 17 trường hợp đi qua các điểm do Bộ Y tế công bố cũng được lấy mẫu xét nghiệm. Trong đó, 11 trường hợp âm tính SARS-CoV-2, số còn lại đang chờ kết quả.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm