TP.HCM: Phong tỏa nơi ca nghi nhiễm COVID-19 ở và làm việc

Tối 26-5, cơ quan chức năng tiến hành phong tỏa khu vực trường hợp nghi nhiễm COVID-19 sống và làm việc.

Tại huyện Hóc Môn (TP.HCM), nơi trường hợp nghi nhiễm sinh sống, cơ quan chức năng phong tỏa khu vực ấp Tam Đông 3, xã Thới Tam Thôn. Riêng nơi trường hợp nghi nhiễm làm việc, cơ quan chức năng phong tỏa khu vực trên tuyến đường Đặng Văn Ngữ, phường 10, quận Phú Nhuận, TP.HCM.

Cơ quan chức năng truy vết khu vực trường hợp nghi nhiễm ở trên địa bàn huyện Hóc Môn, TP.HCM. Ảnh: MINH TÂM

Cơ quan chức năng huyện Hóc Môn và quận Phú Nhuận cũng tiến hành điều tra truy vết và xác định các tiếp xúc nguy. Bên cạnh đó, các tiếp xúc gần nơi trường hợp nghi nhiễm ở và làm việc cũng sẽ thực hiện truy vết nhanh, chuyển cách ly và lấy mẫu xét nghiệm khẩn.

Theo báo cáo nhanh của Bệnh viện (BV) Nhân dân Gia Định (TP.HCM), 16 giờ ngày 26-5, BV ghi nhận 1 trường hợp nghi ngờ dương tính SARS-CoV-2 có tên NTKC (38 tuổi, ở ấp Tam Đông 3, xã Thới Tam Thôn, huyện Hóc Môn).

Khoanh vùng và truy vết khu vực trường hợp nghi nhiễm làm việc ở quận Phú Nhuận. Ảnh: MINH TÂM

Khoảng 12 giờ 58, bà C. tới BV khám và có thực hiện khai báo y tế tại khu vực sàng lọc (cổng số 3, đường Phan Đăng Lưu). Sau khi sàng lọc, do có triệu chứng nghi ngờ cao (sốt, ho, đau họng, mất khứu giác), bà C. được khám tại phòng khám sàng lọc của BV và được lấy mẫu xét nghiệm. Đến 16 giờ cùng ngày, kết quả nghi ngờ dương tính SARS-CoV-2.

Trong suốt thời gian ở BV, bà C. luôn mang khẩu trang và không đi vào khu vực khoa Khám bệnh bên trong của BV. Bà C. cũng được cách ly  tại phòng cách ly tạm khu khám (kế phòng khám sàng lọc) sau khi được lấy mẫu xét nghiệm.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm