TP.HCM: Phòng khám sàng lọc COVID-19 đầu tiên nằm ngoài BV

Sáng 19-3, BS Trần Văn Sóng, Phó Giám đốc Bệnh viện (BV) Nhân dân 115 TP.HCM, cho biết BV vừa đưa vào sử dụng phòng khám sàng lọc COVID-19 dành cho người bệnh ngoại trú.

“Phòng khám sàng lọc tách biệt tòa nhà hiện hữu của BV nên giảm tối đa nguy cơ lây nhiễm chéo giữa các bệnh nhân. Đây cũng là BV đầu tiên ở TP.HCM xây dựng phòng khám sàng lọc COVID-19 ngoài khuôn viên BV” – BS Sóng cho biết thêm.

Bên trong phòng khám sàng lọc COVID-19 của Bệnh viện Nhân dân 115 TP.HCM. Ảnh: TRẦN NGỌC

Theo BS Sóng, phòng khám sàng lọc có diện tích sử dụng 310 m2. Gồm khu vực khai báo y tế, khu người bệnh ngồi chờ, 4 bàn khám, phòng cách ly tạm… “Phòng khám trị giá 2,2 tỉ đồng do Tập đoàn thủy sản Minh Phú trao tặng. Trước đó, năm 2020, tập đoàn này cũng  tặng BV Nhân dân 115 TP.HCM hai monitor theo dõi, 1 máy lọc máu liên tục và 1 máy thở hiện đại phục vụ công tác phòng chống dịch COVID-19” – BS Sóng nói.

“Thời gian tới, BV sẽ hoàn thiện và đưa vào sử dụng khu sàng lọc trung tâm ngay cổng BV với diện tích khoảng 500 m2. Điều này chẳng những giúp BV đảm bảo an toàn công tác phòng chống dịch COVID-19 mà còn tạo điều kiện thuận lợi cho người bệnh đến khám. Trước đó, BV cũng đã xây mới và đưa vào sử dụng khu khám sàng lọc cho người bệnh cấp cứu có phòng áp lực âm” – BS Sóng chia sẻ.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm