TP.HCM: Người tham gia BHYT hộ gia đình tăng nhưng vẫn thấp

Như vậy để đạt được mục tiêu 90% dân số tham gia BHYT vẫn còn thiếu 0,45 triệu người nữa.

Hiện nay số người tham gia BHYT hộ gia đình có tăng hơn trước, tuy nhiên vẫn còn thấp so với số người trong diện chưa tham gia BHYT.

Ngày 25-7, UBND TP.HCM đã chỉ đạo BHXH TP, UBND các quận/huyện đẩy mạnh các hoạt động truyền thông, tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật về BHYT cho người dân nhằm đạt được chỉ tiêu 90% dân số tham gia BHYT vào năm 2020 mà Thủ tướng Chính phủ đã giao.

Bên cạnh đó, BHXH TP phải có nhiệm vụ phối hợp giải quyết những bức xúc của nhân dân nảy sinh trong quá trình triển khai thực hiện. Chủ động phối hợp với các cơ quan truyền thông trên địa bàn TP tuyên truyền rộng rãi pháp luật về BHYT, nhất là BHYT hộ gia đình.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm