TP.HCM: Một đầu bếp khách sạn Sheraton nghi nhiễm COVID-19

Sáng 27-5, Trung tâm y tế quận 1 (TP.HCM) xác nhận trên địa bàn quận 1 vừa phát hiện một trường hợp nghi mắc COVID-19 là đầu bếp của khách sạn Sheraton (quận 1).

Ngay trong đêm qua, các cơ quan chức năng đã tạm thời phong tỏa khách sạn này, đồng thời tiếp tục điều tra, truy vết các trường hợp liên quan.

Ghi nhận vàng sáng nay, nhiều nhân viên làm việc ở trong khách sạn ngỡ ngàng khi đến nơi làm việc và phát hiện nơi này bị phong tỏa.  

Khu vực khách sạn Sheraton quận 1 bị phong tỏa. Ảnh: Minh Tâm

Theo thông tin ban đầu, đầu bếp này sinh hoạt chung với giáo phái truyền giáo Phục Hưng ở quận Gò Vấp, nơi có 3 ca đã được khẳng định dương tính với SARS-CoV-2. 

Ngoài ra, theo thông tin mới nhất từ Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP.HCM, tính đến thời điểm hiện tại đã có thêm 10 ca nghi mắc COVID-19 liên quan đến nhóm giáo phái truyền giáo này, nâng tổng số ca dương tính COVID-19 lên con số 13.

Địa chỉ sinh hoạt chung của giáo phái truyền giáo Phục Hưng ở số 415/8/4 Nguyễn Văn Công (phường 3, quận Gò Vấp) hiện cũng đang được lực lượng chức năng phong tỏa.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm