TP.HCM khẩn trương xét nghiệm COVID-19 người làm ở sân bay

Sáng 8-2, BS Nguyễn Hoàng Phúc Nguyên, Phòng Truyền thông giáo dục sức khỏe thuộc Trung tâm Y tế quận Tân Bình (TP.HCM), cho biết Trung tâm Y tế quận Tân Bình đang khẩn trương lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 để giám sát COVID-19 đợt 2 đối với nhân viên làm việc tại sân bay Tân sơn nhất.

Nhân viên làm ở sân bay chờ lấy mẫu xét nghiệm. Ảnh: HCDC

Sau khi đánh giá quy mô số lượng mẫu cần lấy để xét nghiệm, Trung tâm Y tế quận Tân Bình huy động tối đa lực lượng để phục vụ hoạt động lấy mẫu. Nhằm đảm bảo an ninh trật tự cũng như tránh tình trạng tập trung đông người, trung tâm sắp xếp người đến lấy mẫu theo khung giờ khác nhau.

Người đến lấy mẫu được rửa tay bằng xà phòng và nước sạch trước khi đến khu vực chờ, đảm bảo khoảng cách an toàn.

Khi vào khu vực lấy mẫu, người lấy mẫu được sát khuẩn giày, dép và rửa tay một lần nữa bằng dung dịch sát khuẩn nhanh.

Tại khu vực lấy mẫu, nhân viên y tế tiến hành lấy 2 mẫu xét nghiệm (một mẫu dịch lấy ở mũi và một mẫu ở họng). Sau đó, người lấy mẫu đi lối khác về nhà.

Ngay trong đêm 7-2, Trung tâm Y tế quận Tân Bình đã lấy gần 300 mẫu.

Trước đó, cơ quan y tế TP.HCM đã lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 cho 7.300 người làm việc tại sân bay Tân Sơn Nhất.

Theo thông tin từ Bộ Y tế, sáng 8-2 có thêm 4 trường hợp nhiễm SARS-CoV-2. Cả 4 trường hợp này làm việc tại sân bay Tân sơn nhất, chung với bệnh nhân 1979.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm