TP.HCM họp báo cung cấp thông tin về ca nghi nhiễm COVID-19

Chiều 28-10, BS Phan Thanh Tâm, Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật (HCDC) cho biết liên quan đến ca nghi mắc COVID-19 là chuyên gia người Hàn Quốc sau khi đến Nhật Bản, đến thời điểm hiện tại HCDC đã truy vết được 47/48 người tiếp xúc gần và 296 người tiếp xúc với người tiếp xúc gần với ca nghi nhiễm.

Một người đi cứu trợ lũ lụt ở Quảng Bình chưa về nên chưa lấy được mẫu xét nghiệm. Kết quả xét nghiệm PCR-Realtime của tất cả những người tiếp xúc bước đầu đều âm tính.

Các trường hợp tiếp xúc gần đều được cách ly tập trung tại quận huyện hoặc tại các khách sạn đang làm khu cách ly tập trung theo quyết định của UBND Thành phố. Các trường hợp F2 được chỉ định cách ly tại nhà cho đến khi có kết quả xét nghiệm.

Theo BS Tâm, theo quy trình xét nghiệm COVID-19 của cơ quan y tế Nhật Bản, sau khi có kết quả sàng lọc test nhanh kháng nguyên (tìm kháng nguyên qua mẫu nước bọt), người nghi mắc COVID-19 sẽ được xét nghiệm khẳng định bằng kỹ thuật RT-PCR sau 6 ngày, lúc này mới khẳng định mắc COVID-19 hay không. Do đó, cơ quan y tế Việt Nam rất thận trọng và không gọi ca nghi nhiễm này là F0 vì còn đang chờ kết quả khẳng định báo về. “Tuy nhiên, để kiểm soát nguồn lây nhiễm COVID-19 có thể xảy ra, chúng tôi vẫn tiến hành khẩn trương truy vết các trường hợp tiếp xúc với ca nghi nhiễm, không thể chủ quan”, BS Tâm nói.

BS Phan Thành Tâm thông tin chi tiết về ca chuyên gia Hàn Quốc nghi mắc COVID-19 khi sang Nhật. Ảnh: HL

Cũng theo BS Tâm, hiện tại tất cả các chuyên gia hay người nhập cảnh Việt Nam đều bắt buộc phải có kết quả xét nghiệm COVID-19 trước khi vào Việt Nam. Còn đối với người muốn xuất cảnh, Việt Nam vẫn chưa có quy định bắt buộc phải có giấy xét nghiệm COVID-19, việc xét nghiệm tùy thuộc vào quy định của từng nước, nơi người đó muốn nhập cảnh vào.

Trước đó, chuyên gia JH (48 tuổi, quốc tịch Hàn Quốc), là chuyên gia của một doanh nghiệp Nhật Bản về lĩnh vực hợp tác đầu tư có văn phòng đại điện tại Hà Nội nhập cảnh Việt Nam ngày 29-7, được cách ly tập trung tại Hà Nội, xét nghiệm kiểm tra COVID-19 theo quy định.

Người này không có yếu tố tiếp xúc trường hợp nào xác định nhiễm SARS-CoV-2 trước đó.

Ngày 24-10, bệnh nhân rời Việt Nam đến Nhật Bản (trước khi rời khỏi Việt Nam bệnh nhân không thực hiện xét nghiệm). Tại sân bay Narita, bệnh nhân được xét nghiệm nhanh kiểm tra COVID-19 theo quy định của quốc gia này và cho kết quả đương tính.

HCDC đã tiến hành truy vết lịch sử và tiếp xúc của bệnh nhân. Theo đó, sau khi hoàn thành thời gian cách ly tập trung, bệnh nhân đến làm việc ở một số tỉnh thành của Việt Nam, trong đó có sống và làm việc tại TP.HCM từ ngày 16-8-2020 đến ngày 24-10-2020.

Ngày 16-8-2020, ông vào TP.HCM và cư trú tại khách sạn Grand Hotel Saigon, số 8 đường Đồng Khởi quận 1 đến ngày 22-8-2020.

Ngày 23-8-2020 đến ngày 3-9-2020,  ông rời TP.HCM đến Nha Trang, cư trú tại khách sạn Novotel. Ngày 4-9-2020 đến ngày 22-9-2020, bệnh nhân rời TP.HCM đến Đà Nẵng, cư trú tại một khách sạn ở đây. 

Từ 29-9-2020 đến ngày 24-10-2020, bệnh nhân trở lại TP.HCM, cư trú ở khách sạn Majestic quận l. Ngày 17-10-2020 dự đám giỗ tại quận 9. Ngày 18-10-2020, chơi gôn tại quận 9.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm