TP.HCM ghi nhận thêm 158 ca nhiễm COVID-19

Sáng 1-7, thông tin từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM (HCDC) cho biết tính từ 18 giờ ngày 30-6 đến 6 giờ ngày 1-7, TP.HCM ghi nhận nhận thêm 158 ca nhiễm COVID-19.

Các ca nhiễm nói trên là các tiếp xúc được truy vết và được cách ly hoặc trong khu vực phong tỏa.

Cơ quan y tế tiêm vaccine ngừa COVID-19 cho dân trên địa bàn quận 12, TP.HCM. Ảnh: TRẦN NGỌC

Cũng theo HCDC, UBND TP.HCM đã ban hành kế hoạch tổ chức đợt cao điểm kiểm soát tình hình dịch COVID-19 trên địa bàn TP trong vòng 12 ngày (từ 29-6 đến 10-7) để đề ra các giải pháp thiết thực, hiệu quả nhằm ngăn chặn, kiểm soát, đầy lùi nhanh dịch bệnh COVID-10.

Tới thời điểm hiện tại, TP.HCM ghi nhận hơn 4.200 ca nhiễm COVID-19.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm