TP.HCM còn 12 điểm phong toả liên quan ca bệnh COVID-19

Chiều tối 16-2, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM cập nhật các điểm phong tỏa do liên quan những ca bệnh COVID-19 trên địa bàn TP.HCM.

Theo đó, quận 3 còn một phần hẻm 79 Trần Văn Đang, phường 9. Quận Bình Tân còn hẻm 60 Nguyễn Văn Cự, khu phố 5, phường Tân Tạo A và hẻm 67 Nguyễn Thị Tú, phường Bình Hưng Hòa B. Quận Gò Vấp còn chung cư Felix Home, 44 Nguyễn Văn Dung, phường 6 và hẻm 251 Quang Trung, phường 10.

Quận Tân Bình còn 5 điểm phong tỏa. Gồm hẻm 90 Nguyễn Phúc Chu, phường 15; lô F chung cư Carillon, 1 Trần Văn Danh, phường 13; Mắt Bảo BPO, 12 Núi Thành, Phường 13; Công ty TNHH Dịch vụ Việt Trung Sơn, 24 Tân Canh, phường 1 và bún chả Hoàn Kiếm Hà Nội, 1 Phạm Văn Hai, phường 1.

Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn (áo ngắn tay) thăm hỏi lực lượng giám sát khu vực phong tỏa tại hẻm 251 Quang Trung, phường 10, Gò Vấp. Ảnh: TRẦN NGỌC

Riêng TP Thủ Đức còn 2 điểm phong tỏa, gồm hẻm 441 Lê Văn Việt, phường Tân Nhơn Phú A (quận 9 cũ) và vườn nướng Mai Đỏ, 146 Tây Hòa, phường Phước Long A (quận 9 cũ).

HCDC cũng thông báo những địa điểm gỡ bỏ phong toả. Đó là hẻm 245 Nguyễn Trãi, phường Nguyễn Cư Trinh, quận 1; đầu đường Hà Thị Khiêm, khu phố 2, phường Trung Mỹ Tây, quận 12; khu phố 5, đường ĐHT8, phường Đông Thuận, quận 12; hẻm 480 Bình Quới, phường 28, Bình Thạnh; hẻm 246 Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường 21, Bình Thạnh; làng nướng Nam bộ, 14 Dương Đức Hiền, phường Tây Thạnh, Tân Phú.

Riêng quận Tân Bình có 3 điểm gở bỏ phong tỏa. Gồm khách sạn B100 Bạch Đằng, phường 2; nhà thuốc 165 Hoàng Hoa Thám, phường 13 và quán nem Ninh Hòa, 97-99 Bàu Cát, phường 14.

Như vậy, TP.HCM hiện chỉ còn 12 điểm phong toả.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm