TP.HCM: Chênh lệch giới tính 108,3 bé trai/100 bé gái

Thông tin trên được bà Trần Thị Ngọc Yến, Phó Trưởng phòng Dân số - Kế hoạch hóa gia đình, Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình TP.HCM, đưa ra tại hội nghị sơ kết công tác dân số chín tháng đầu năm 2019 tổ chức ngày 11-9.

Cũng theo bà Yến, chín tháng đầu năm nay có tổng cộng 41.220 trẻ ở TP.HCM được sinh ra, tăng hơn 3.800 trẻ so với cùng kỳ năm trước. Số trẻ là con thứ ba trở lên là 1.772 trẻ, giảm hơn 160 trẻ so với cùng kỳ năm 2018.

Trẻ em

 

đang chơi trò ô ăn quan. Ảnh: TRẦN NGỌC

Theo bà Yến, điều đáng nói là không ít quận, huyện có tỉ số giới tính khi sinh quá cao ảnh hưởng tới cấu trúc dân số trong tương lai như ở huyện Bình Chánh là 130 bé trai/100 bé gái;  quận 10, huyện Hóc Môn, quận Thủ Đức lần lượt là 117,3; 115,1 và 114,7 bé trai/100 bé gái.

Bà Yến khuyến cáo các quận, huyện nói trên cần tăng cường công tác truyền thông để kéo giảm tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm