TP.HCM cách ly người từ 3 điểm ở Hà Nam, Hà Nội, Hưng Yên

Chiều 30-4, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM (HCDC) thông báo từ ngày 30-4, TP.HCM sẽ giám sát người đến từ 3 địa điểm gồm thôn Quan Nhân (xã Đạo Lý, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam), thôn Hoàng Xá (xã Tiền Tiến, huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên) và Khu Trung (xã Việt Hùng, huyện Đông Anh, TP Hà Nội).

Đây là 3 địa phương có ca bệnh COVID-19 do liên quan đến bệnh nhân 2899 ở Hà Nam mà Bộ Y tế đã công bố.

Người dân ở khu vực nơi bệnh nhân 2910 ở quận Bình Tân khai báo y tế. Ảnh: Minh Tâm

Trước đó, bệnh nhân 2899 (trú ở thôn Quan Nhân, xã Đạo Lý, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam), nhập cảnh từ Nhật Bản về sân bay quốc tế Đà Nẵng của Việt Nam trên chuyến bay VJ3613 vào ngày 7-4.

Sau khi hoàn thành cách ly tập trung 14 ngày tại Đà Nẵng sau khi có 3 lần xét nghiệm âm tính. Ngày 22-4, bệnh nhân đi xe khách từ Đà Nẵng về Hà Nam. Vào ngày 24-4, bệnh nhân bị sốt, đau họng nên được cho lấy mấy xét nghiệm và xác định dương tính lần 1 với SARS-CoV-2 vào ngày 30-4.

Các trường hợp tiếp xúc với bệnh nhân cũng nhanh chóng được truy vết, lấy mẫu xét nghiệm, kết quả có thêm 12 người mắc COVID-19, trong đó Hà Nội có 3 ca, Hà Nam có 6 ca, 2 ca ở Hưng Yên và 1 ca ở TP.HCM.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm