TP.HCM: Ai đến 4 địa điểm và khung giờ này cần liên hệ y tế

Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP.HCM (HCDC) vừa thông báo những người đến các địa điểm sau chủ động liên hệ với cơ quan y tế địa phương nơi cư trú để được hướng dẫn biện pháp giám sát, phòng bệnh phù hợp.

Cụ thể:

- Quán lẩu dê số 475 đường Lê Trọng Tấn - Phường Sơn Kỳ - Tân Phú: Thời gian 17 giờ đến  21 giờ 30 ngày 28-1-/2021

- Quán Phở Gia truyền Hà Nội, số 28 Hồng Hà - Phường 2 - Tân Bình: Thời gian 5 giờ đến 5 giờ 15 ngày 1-2-2021

- Quán cà phê Coffee House số 18 Hồng Hà-Phường 2-Tân Bình: Thời gian từ 11 giờ đến 12 giờ 30 ngày 5-2-2021

Bệnh viện Quân y 175: Thời gian 13 giờ 30 đến 16 giờ 30 ngày 3-2-2021 và 9 giờ 30 đến 11 giờ ngày 5-2-2021

Bệnh nhân 1979 từng hai lần đến Bệnh viện Quân y 175 để thăm khám. Ảnh: HL

Về cập nhật diễn biến liên quan các ca bệnh được phát hiện mắc COVID-19 tại TP.HCM, HCDC cho biết ngay trong đêm 6-2, toàn bộ sân bay Tân Sơn Nhất đã được thực hiện lấy mẫu xét nghiệm tầm soát COVID-19. Lý do là có bệnh nhân 1979 là nhân viên điều phối, giám sát chuyến bay dương tính với SARS-CoV-2 vào ngày 5-2-2021.

TP.HCM đã phối hợp cùng tỉnh Bình Dương khẩn trương tiến hành điều tra truy vết người tiếp xúc, khoanh vùng dập dịch đồng thời ở cả hai địa phương. Bước đầu ghi nhận 47 người tiếp xúc gần, chuyển cách ly tập trung và xét nghiệm kiểm tra, qua đó phát hiện thêm 01 trường hợp nhiễm COVID-19 trong số F1 tại Bình Dương, đã được Bộ Y tế công bố là bệnh nhân 1980.

Cơ quan chức năng cũng đã truy vết được 10 trường hợp tiếp xúc với bệnh nhân 19880 đang ở TP và cách ly y tế, đợi kết quả xét nghiệm.

Liên quan đến hai bệnh nhân 1801 đến từ Hải Dương và bệnh nhân 1883 đến từ Hà Nội, chưa phát hiện các trường hợp tiếp xúc dương tính, còn chờ kết quả của 3 trường hợp.

Ngoài ra, TP đã tiếp nhận 855 trường hợp khai báo và lấy mẫu xét nghiệm đến từ Hải Dương, Quảng Ninh, Gia Lai, Bình Dương và những địa điểm do Bộ Y tế công bố.

Có 113 trường hợp tiếp xúc gần với bệnh nhân tại các tỉnh, thành khác đã khai báo, trong đó 108 âm tính, một dương tính là bệnh nhân 1660. Gần đây, có 6 người về từ huyện KrongPa, huyện Phú Thiện, huyện IaPa - tỉnh Gia Lai từ 31-1-2021 đến nay đã khai báo và được xét nghiệm, đang đợi kết quả.

Ngoài ra có 5 người về từ xã An Bình - huyện Phú Giáo – tỉnh Bình Dương từ 18-1-2021 đến nay đã khai báo và được xét nghiệm, đang đợi kết quả.

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm