TP.HCM: 16 người cách ly ngừa COVID-19 ở bệnh viện dã chiến

Số người cách ly tại các khu vực cách ly tập trung của quận, huyện là 51. Trong đó, 22 người hết thời gian theo dõi, 29 người còn lại đang tiếp tục theo dõi.

Ngoài ra còn có 2.901 người đang cách ly tại nhà hoặc nơi lưu trú. Trong đó, 1.712 người hết thời gian theo dõi và tiếp tục theo dõi là 1.189 người. Những trường hợp theo dõi chưa ghi nhận dấu hiệu bệnh.

Nhân viên y tế bệnh viện dã chiến kiểm tra sức khỏe người thực hiện cách ly. Ảnh: TRẦN NGỌC

Hiện tại, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM tiếp tục kiểm tra, giám sát, hướng dẫn việc triển khai các khu vực cách ly kiểm dịch tại cộng đồng theo chỉ đạo của Thủ tướng.

Trung tâm cũng theo dõi tiến độ triển khai khu vực cách ly tập trung tại các quận, huyện. Tới thời điểm hiện tại, đã có 15 quận, huyện hoàn thành khu vực cách ly. Bao gồm các quận 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 12, Thủ Đức, Phú Nhuận, Gò Vấp, Bình Tân và các huyện Củ Chi, Bình Chánh, Cần Giờ.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm