Tình hình sức khỏe của 3 bé bị cha đầu độc thuốc sâu

“Tình trạng sức khỏe của bé đã có chuyển biến tốt và ổn định hơn, đáp ứng được thuốc, các cơn co giật cũng giảm hẳn. Các bé đang được tiếp tục điều trị tại khoa hồi sức tích cực của BV" - BS Dễ cho biết.

Theo BS Dễ, các ca ngộ độc thuốc sâu như trên có thể để lại di chứng về sau cho các bé như chậm phát triển về não hay đần.

Ba bé bị ngộ độc thuốc sâu có thể bị di chứng về sau.

Trước đó, ngày  9-1, BV Nhi đồng Cần Thơ tiếp nhận cấp cứu  ba bệnh nhi bị ngộ độc thuốc trừ sâu nặng là LNTA (10 tuổi), LNQT (bảy tuổi) và LNTN (năm tuổi). Cả ba là anh em ruột, cùng ngụ huyện Phụng Hiệp, Hậu Giang.

Các BS đã nhanh chóng cấp cứu, súc dạ dày, giải độc cấp cứu cho các bệnh nhi.

Theo người nhà bệnh nhi, cùng ngày, cha của ba bé là ông LHS (39 tuổi) cũng bị ngộ độc, hiện nằm điều trị tại BV đa khoa Trung ương TP Cần Thơ.

BS Nguyễn Hoàng Phúc, Phó phòng Kế hoạch và tổng hợp, BV Đa khoa Trung ương TP Cần Thơ, cho biết sức khỏe của ông S. hiện đã ổn định, được xuất viện ngày 10-1.

Làm việc với công an, bước đầu ông S. khai nhận do mâu thuẫn gia đình nên đã mua thuốc sâu về pha với sữa cho các con uống và mình cũng uống theo.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm