Tin vui từ vaccine COVID-19 đầu tiên do Việt Nam sản xuất

Nhóm nghiên cứu vaccine COVID-19 Nano Covax (của công ty Nanogen), cho biết hôm nay (ngày 27-4) nhóm nghiên cứu sẽ sẽ trình Hội đồng Đạo đức trong nghiên cứu y sinh học của Bộ Y tế Kế hoạch triển khai tiêm thử nghiệm lâm sàng vaccine Nano Covax giai đoạn 3.

Giai đoạn 1 và 2 đã hoàn thành trước dự kiến và có kết quả tốt. Cả ba mức liều tiêm cho người tình nguyện (25 mcg, 50 mcg và 75 mcg) đều sinh miễn dịch, trong đó mức liều 25 mcg được đánh giá có hiệu quả cao nhất (trên 90%), 2 mức liều còn lại có kết quả thấp hơn dự kiến nhưng không đáng kể.

Được biết giai đoạn 2 bắt đầu thử nghiệm từ ngày 26-2 trên 554 tình nguyện viên tại Học viện Quân Y và Trung tâm Y tế huyện Bến Lức (Long An), kết thúc ngày 8-4 vừa qua.

Dự kiến giai đoạn 3 sẽ bắt đầu từ ngày 5-5. Ở giai đoạn này vaccine Nanocovax sẽ thử nghiệm trên 10.000-15.000 người ở trong cũng như ngoài nước.

Nếu thuận lợi, đến cuối tháng 9, thử nghiệm giai đoạn 3 sẽ hoàn tất, khi đó Việt Nam có thể sản xuất vaccine phòng COVID-19 đầu tiên.

Liên quan đến vấn đề tiêm chủng vaccine COVID-19, Bộ Y tế cho biết trong ngày 26-4 Việt Nam có thêm 50.104 người được tiêm chủng vaccine phòng COVID-19, nâng tổng số tiêm phòng COVID-19 đợt 1 và 2 tại các tỉnh, thành phố lên 259.736 người.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm