Thuốc lá điện tử hại không thua gì thuốc lá thường

Theo Daily Mail (Anh), một báo cáo mới đây của ĐH Bắc Carolina Chapel Hill (Mỹ) đã nghiên cứu mẫu nước bọt của nhóm người hút thuốc lá truyền thống, thuốc lá điện tử và những người không hút thuốc. Kết quả cho thấy những người hút thuốc lá điện tử vẫn có nguy cơ mắc các bệnh về phổi như bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD) và xơ nang. Ngoài ra, các thiết bị này bản chất không tốt hơn thuốc lá thông thường như những nhà sản xuất quảng cáo.

Khi người hút thuốc lá điện tử, hơi nicotin và chất tạo mùi thơm sẽ vào miệng và hệ hô hấp như khói thuốc. Tuy nhiên, người hút sẽ không kiểm soát được lượng hút nhiều ít ra sao. Vì vậy lượng nicotin có trong thuốc lá điện tử đi vào cơ thể sẽ rất nhiều, gây ra nhiều tác hại cho cơ thể, nhất là phổi.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm