Thuốc bình ổn kéo thuốc cùng loại giảm giá

PGS-TS Phạm Khánh Phong Lan, Phó Giám đốc Sở Y tế TP.HCM, cho biết, chương trình bình ổn giá thuốc trên địa bàn TP.HCM bắt đầu từ năm 2011 với bốn doanh nghiệp dược tham gia. Đến năm 2014 có 12 doanh nghiệp dược tham gia với 530 mặt hàng (năm 2013 là 392 mặt hàng) và gần 3.000 nhà thuốc bán thuốc bình ổn. “Chương trình bình ổn thuốc đã cung cấp thuốc Việt chất lượng, ổn định và rẻ hơn 5-10% so với thuốc trên thị trường. Thuốc bình ổn đã kéo những sản phẩm cùng loại hạ giá xuống. Chương trình đã lan tỏa và tạo niềm tin cho người tiêu dùng”, PGS-TS Lan nói.

Riêng Domesco là một trong bốn doanh nghiệp đầu tiên tham gia bình ổn giá thuốc vào năm 2011. Năm 2013, công ty tham gia khoảng 130 mặt hàng.

DUY TÍNH

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm