Thủng thực quản vì dùng đũa đẩy nem mắc nghẹn

Ngày 31-8, bác sĩ Phạm Văn Phương - phó khoa ngoại tổng hợp Bệnh viện Đa khoa TP Cần Thơ - thông tin tình hình sức khỏe bệnh nhân N.T.Q. sau ca phẫu thuật lấy dị vật thực quản, thủng thực quản đã tạm ổn, đang được đặt nội khí quản và theo dõi tại phòng hậu phẫu.

Bệnh nhân N.T.Q.

Trước đó vào ngày 30-8, bệnh nhân N.T.Q. (58 tuổi, ở quận Bình Thủy, TP Cần Thơ) được đưa vào cấp cứu tại bệnh viện trong tình trạng khó thở nặng, cổ sưng to và khạc ra máu. Người nhà cho biết trong lúc ăn nem chua, ông Q. bị mắc nghẹn ở cổ nên dùng cây đũa thọt vào để đẩy miếng nem xuống. Tuy nhiên động tác này đã làm ông thêm khó thở và khạc ra máu, cổ sưng nề nên phải đưa đi cấp cứu.

Bác sĩ khám thấy vùng cổ sưng nề, có tràn khí dưới da và tụ máu bầm. Kết quả chụp CT Scan cho thấy có dị vật nằm trong thực quản cổ, theo dõi thủng thực quản, khí quản đoạn cổ.

Bệnh nhân được chỉ định mổ cấp cứu, mở đường cổ bên trái thấy thực quản đoạn cổ căng to, ngay phía trên có lỗ thủng do bị đũa đâm. Lỗ thủng từ thực quản xuyên qua mặt sau khí quản khoảng 0,5cm.

Các bác sĩ tiếp tục mở rộng vết thương thực quản lấy ra miếng nem trong lòng thực quản, sau đó khâu lại vết thương thực quản và khí quản.

Theo T. LŨY (TTO)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm