Thông tin mới vụ tài xế tông chết 8 người ở Hải Dương

Liên quan đến vụ tai nạn xe tải đâm vào đoàn người đi viếng mộ làm tám người chết, nhiều người bị thương, sáng 22-1 bệnh viện (BV) Hữu nghị Việt Đức cho biết hiện nơi đây đang cấp cứu và điều trị cho nạn nhân bị thương nặng nhất trong vụ tai nạn.

Bệnh nhân là ông HVD (67 tuổi, ở Kim Lương, Kim Thành, Hải Dương). Ông D. được huyển lên BV Hữu nghị Việt Đức đêm 21-1.

Theo bác sĩ (BS) Trần Đạt, Khoa Phẫu thuật thần kinh I, bệnh nhân D. bị vỡ ổ cối chân phải, máu tụ trong não thái dương trái, có thể phải mổ nếu chụp phim tổn thương to lên. Ngoài ra bệnh nhân còn bị máu tụ to lên gây chèn ép não, tri giác chậm, buồn nôn…

Ông Nguyễn Văn Di, Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Kim Thành (Hải Dương), cho biết sau khi xảy ra tai nạn, bốn xe cứu thương đã tiếp cận hiện trường và vận chuyển tám nạn nhân đi cấp cứu. Các nạn nhân đều trong tình trạng hoảng loạn, có các vết thương ở đầu, ngực, bụng, chân tay.

Trước đó, vào khoảng 14 giờ ngày 21-1, trên quốc lộ 5 thuộc địa bàn xã Kim Lương (huyện Kim Thành, Hải Dương), xe tải mang biển số 29C-719.53 đã tông vào đoàn người đi viếng mộ làm tám người chết, nhiều người bị thương.

Các nạn nhân gặp nạn đều là cán bộ xã và đoàn thể địa phương của xã Kim Lương, huyện Kim Thành, Hải Dương đi viếng nghĩa trang liệt sĩ trở về.

Tối 21-1, Công an tỉnh Hải Dương cho biết kết quả kiểm tra nhanh của Trung tâm Y tế huyện Kim Thành bước đầu xác định tài xế điều khiển chiếc xe tải gây ra vụ tai nạn kinh hoàng chiều cùng ngày trên địa bàn huyện Kim Thành phản ứng dương tính với chất ma túy.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm