Thiết bị trị ngưng thở lúc ngủ cho bệnh nhân suy tim

Trang tin MNT dẫn báo cáo tại hội nghị hằng năm của Hội Tim học châu Âu ở Athens - Hy Lạp mới đây cho thấy hiệu quả ban đầu của dạng thiết bị cấy dưới da để điều trị CSA. Sau một năm thử nghiệm trên 46 bệnh nhân bị CSA từ vừa đến nặng, GS William T. Abraham và cộng sự nhận thấy thiết bị có thể giúp bệnh nhân không cần mang mặt nạ thở áp lực dương liên tục (CPAP) - mặt nạ dùng để chữa CSA vốn gây phiền phức cho bệnh nhân.

Thí nghiệm cho thấy thiết bị cấy dưới da trị ngưng thở lúc ngủ đạt hiệu quả bước đầu Ảnh: MNT
Thí nghiệm cho thấy thiết bị cấy dưới da trị ngưng thở lúc ngủ đạt hiệu quả bước đầu Ảnh: MNT

Thiết bị mới kích hoạt thần kinh cơ hoành, ngăn chặn CSA xảy ra. Các nhà khoa học nhận thấy thiết bị này không chỉ cải thiện hô hấp mà còn điều chỉnh cấu trúc và chức năng tim của bệnh nhân. Họ cho biết thử nghiệm đang được tiếp tục với sự chấp thuận của chính quyền Mỹ và kết quả có thể được công bố vào cuối năm 2015.

Nhóm nghiên cứu ước tính có khoảng 35% bệnh nhân suy tim mắc thêm CSA khiến nguy cơ tử vong của nhóm người này tăng lên gấp đôi.

Theo Trúc Lâm (NLĐO)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm