Thêm bé trai 7 tuổi bị chó nhà cắn đứt rời môi

Do tổn thương quá dập nát, có nhiều vết thương do răng chó cắn, thêm phần môi đứt rời không được bảo quản đúng cách nên các bác sĩ (BS) không thể nối vi phẫu lại môi cho bệnh nhi.

Hiện bệnh nhi đã tỉnh táo, không sốt sau khi được BS khâu các vết thương ở mặt, ghép phức hợp một phần của môi trên. Tuy nhiên, tổn thương vùng môi sẽ ảnh hưởng lớn đến chức năng và thẩm mỹ của bệnh nhi. 

Với trường hợp này, các BS khuyến cáo người nhà nên bảo quản bộ phận đứt rời đúng cách là cho bộ phận đó vào một túi nylon sạch với một ít nước sạch, quấn chặt và đặt vào thùng nước đá. Sau đó đưa tới cơ sở y tế cùng với nạn nhân.

Cũng tại BV Việt Đức, mới đây một cụ già 88 tuổi cũng đang được điều trị chấn thương do bị chó cắn khi đi mua thuốc về. Trước đó, cách đây khoảng một tháng, bệnh viện cũng điều trị cho một bệnh nhân bị chó cắn bị thương phần mềm bàn tay, chân. Tiếp đến là một bé gái bị chó ngao Tây Tạng cắn dẫn đến tử vong.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm