Thêm 4 ca dương tính COVID-19 ở Hải Dương, có 2 người bán hàng

Ngày 24-5, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Hải Dương cho biết trên địa bàn TP Hải Dương có thêm 4 người dương tính COVID-19. Trong đó, 2 người bán hàng, 1 người là nữ nhân viên ngân hàng và 1 học sinh THCS.

4 bệnh nhân mới ghi nhận có 2 người ở phường Phạm Ngũ Lão và 2 người ở phường Trần Phú. Theo điều tra dịch tễ ban đầu, lịch trình tiếp xúc của các bệnh nhân như sau:

Trường hợp thứ nhất: Bệnh nhân VTH (SN 1971, trú đường Trương Mỹ, phường Trần Phú) làm nghề bán quần áo tại 15 Nguyễn Hới (phường Phạm Ngũ Lão), thường xuyên tiếp xúc uống café sáng cùng bệnh nhân ĐTT (đã xác định dương tính từ trước đó) tại 87 Đại lộ Hồ Chí Minh.

Từ ngày 2-5 cho tới khi bị đưa đi cách ly tập trung, hàng ngày bệnh nhân bán hàng tại cửa hàng, tiếp xúc với khách hàng. Tối về nhà ở Trương Mỹ nghỉ.

Bệnh nhân có tới Phòng giao dịch BIDV ở 71 Đại lộ Hồ Chí Minh nhưng không nhớ thời gian. Quá trình giao dịch có đeo khẩu trang, ngân hàng có trang bị kính chắn.

Khu vực ổ dịch tại phường Trần Phú bị phong tỏa

Hàng ngày bệnh nhân nhận hàng ship từ Hải Phòng đến cửa hàng, có đưa tiền cho người chuyển hàng, khi tiếp xúc có đeo khẩu trang.

Khoảng 19 giờ đến 21 giờ ngày 20-5, cùng chồng sang nhà 2 bệnh nhân (đã được xác định dương tính) là LAT và ĐTT ăn cơm.

Đêm 22 rạng sáng 23-5 được đưa đi cách ly tập trung, ở cùng phòng 3 F1 khác của bệnh nhân ĐTT.

Trường hợp thứ hai: Bệnh nhân LPT (SN 1994, trú chung cư Hudic, đường Nguyễn Văn Linh, phường Phạm Ngũ Lão) là nhân viên ngân hàng. Bệnh nhân được xác định là F1 của các bệnh nhân ĐTT và LAT.

Khoảng ngày 3-5, bệnh nhân có ra nhà ông bà và bác ở số 30 Lạc Long Quân (phường Lê Thanh Nghị). Từ ngày 3 đến 7-5, hàng ngày bệnh nhân đi làm tại cơ quan, làm việc tại phòng riêng.

Từ ngày 8 đến 21-5, theo phân công của cơ quan, bệnh nhân làm việc tại nhà.

Ngày 17-5 có đến nhà cô ở 38 đường Thanh Niên, sau đó khoảng 20 giờ 30 phút đến 21 giờ vào Vinmart cạnh bên mua đồ (có đeo khẩu trang).

Khoảng 16 giờ chiều 19-5, bệnh nhân cùng anh NTT đón chị NTQH  ở 144C Quang Trung xuống nhà anh NATh ở Minh Tân (huyện Nam Sách) xem đất. Khi xuống, có tiếp xúc anh Th. và người hàng xóm.

Tối 20-5, khoảng 17 đến 19 giờ ăn cơm tại nhà mẹ ở 81 Đại lộ Hồ Chí Minh. Tầm 11-12 giờ trưa 21-5, cùng hàng xóm là chị ĐTC đi chợ Kim Tân.

Ngày 22-5, bệnh nhân qua nhà dì là bà ĐTN ở 98 Nguyễn Văn Ngọc (phường Hải Tân) lấy đồ và đi về luôn, không vào nhà. Sau đó được cách ly tập trung cùng phòng với chồng và con trai.

Trường hợp thứ ba: Bệnh nhân NBT (sinh năm 1956, trú xóm Gốc Mít, phường Trần Phú) làm nghề bán hàng ăn sáng bún cá đầu ngõ, là chồng của bệnh nhân ĐTV (đã cách ly tập trung từ 18-5).

Từ ngày 1 đến ngày 4-5, hàng ngày khoảng 4 giờ 30 phút sáng, ông T. đi chợ tạm Phú Yên trên đường Tôn Đức Thắng mua rau thơm và hành (không biết người bán). Đến khoảng 5 giờ trở về cửa hàng cùng vợ là bệnh nhân ĐTV bán hàng.

Ngày 5-5, cửa hàng nghỉ bán, ông T. đi đám cưới tại nhà hàng trên đường Thống Nhất, thời gian khoảng 10 giờ 30 tới 11 giờ 30 phút, ngồi cùng mâm với 2 em trai và 3 người không quen biết.

Ngày 6-5, ông T. không đi chợ, cửa hàng chỉ bán hàng mang về. Từ ngày 7 đến ngày 10-5, cửa hàng nghỉ bán, ông ở nhà không tiếp xúc ai.

Tới ngày 11-5, nhận thông tin trong đám cưới có bệnh nhân NVV, ông T. đi khai báo y tế được hướng dẫn cách ly tại nhà đến hết 26-5. Từ 11 đến 17-5, ở nhà cách ly, không đi đâu.

Ngày 18-5, được đưa đi cách ly tập trung do là F1 của bệnh nhân ĐTV.

Trường hợp thứ tư: Cháu NAT (SN 2008, trú xóm Gốc Mít, phường Trần Phú) là học sinh lớp 7C trường THCS Võ Thị Sáu. Cháu NAT được xác định là F1 của các bệnh nhân PTTT (bà nội), PTLP (mẹ đẻ).

Hàng ngày cháu T. đi học tại trường, sau khi hoàn thành thi học kỳ 2 thì nghỉ ở nhà từ 9-5. Những ngày sau đó, cháu chỉ ở nhà tiếp xúc người trong gia đình.

Chiều 15-5, cháu cùng mẹ đến cửa hàng đồ chơi đầu phố Minh Khai mua đồ chơi.

Tối 17-5, được mẹ  đưa sang nhà bà nội ở số 1A Đội Cấn chơi khoảng 1 giờ thì về nhà. Tối 19-5, đi cách ly tập trung.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm