'Thần chết' giơ tay chào thua bác sĩ tuyến quận

Sáng 26-6, bác sĩ (BS) Nguyễn Minh Quân, Giám đốc BV quận Thủ Đức, cung cấp thông tin trên.

Trước đó, bệnh nhân M. được người nhà đưa vào BV quận Thủ Đức cấp cứu trong tình trạng đau ngực dữ dội. Các BS đã nhanh chóng thăm khám, đặt máy monitor theo dõi và đo điện tim cho bệnh nhân. Tuy nhiên, chỉ sau năm phút nhập viện, bệnh nhân rơi vào tình trạng ngưng tim, ngưng thở, mạch không bắt được, có nguy cơ tử vong.

Ngay lập tức, các BS tiến hành hồi sinh tim phổi và liên tiếp shock điện năm lần. Khoảng 15 phút sau, mạch bệnh nhân đã có trở lại.

Bác sĩ đang kiểm tra sức khỏe bệnh nhân M. sau điều trị. Ảnh: XUÂN CHI

Nhận định bệnh nhân M. bị nhồi máu cơ tim, các BS chuyển ngay bệnh nhân tới phòng thông tim can thiệp, tiến hành chụp mạch vành và phát hiện nhánh liên thất trước (mạch máu bên trái nuôi mặt trước trái tim) bị huyết khối gây tắc hoàn toàn. Các BS đã đặt một stent phủ thuốc tại vị trí mạch máu bị tắc, giải quyết được biến chứng ngưng tim, ngưng thở của bệnh nhân.

Hiện tình hình sức khỏe của bệnh nhân đã ổn định và sẽ được xuất viện trong vài ngày tới.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm