Thai nhi tử vong, đình chỉ công tác bác sĩ và nữ hộ sinh

Trước đó, sáng 7-4, chị Nguyễn Thị Lệ (xã Nghi Thịnh, huyện Nghi Lộc, Nghệ An) mang thai 40 tuần tuổi được người nhà đưa đến khoa Sản của BV để chờ sinh. Chẩn đoán ban đầu, sức khỏe của sản phụ và thai nhi hoàn toàn bình thường.

Đến khoảng 12 giờ trưa cùng ngày, sản phụ Lệ vỡ ối nhưng hơn một giờ sau vẫn chưa thể sinh. Lúc này gia đình yêu cầu êkíp trực là BS Hà và nữ hộ sinh Loan mổ cho chị Lệ để bắt con ra vì thấy thai nhi lớn. Tuy nhiên, êkíp trực bảo cứ chờ thêm, khi quyết định mổ thì đã không kịp cứu thai nhi. Nguyên nhân sự việc đáng tiếc trên được cho là kíp trực đã không tiên lượng được cho sản phụ đẻ thường hay đẻ mổ…

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm