Tay phải cầm viết bằng… ngón chân trái

Sáng 4-5, bác sĩ (BS) Võ Hòa Khánh, Trưởng phòng Quản lý chất lượng bệnh viện (BV) Chấn thương-Chỉnh hình TP.HCM, cho biết nơi đây vừa tái tạo ngón cái tay phải cho bệnh nhân HNT, 32 tuổi.

Trước đó, bà T. nhập viện trong tình trạng dập nát ngón cái tay phải và đã làm mỏm cụt do bị tai nạn lao động.

Do ngón cái chiếm 50% chức năng bàn tay nên bà T. gặp nhiều khó khăn cầm, nắm… trong sinh hoạt và làm việc.

Ngón hai chân trái đã được tái tạo thành ngón cái tay phải. Ảnh: HÒA KHÁNH

Bà T. được TS-BS Mai Trọng Tường, Trưởng khoa Vi phẫu tạo hình BV Chấn thương-Chỉnh hình TP.HCM, tư vấn lấy ngón số hai bàn chân trái làm ngón cái bàn tay phải.

Sau bảy ngày thực hiện, ngón cái được tái tạo mới đã sống tốt và có thể cử động những động tác gập, duỗi, khép. Phần cảm giác sẽ được hồi phục dần.

Theo TS-BS Tường, việc tái tạo lại ngón cái đóng vai trò rất quan trọng. Bởi không chỉ giúp hồi phục tính thẩm mỹ ở bàn tay mà còn khôi phục chức năng cầm, nắm của bàn tay. Điều này giúp bệnh nhân mau chóng hòa nhập cuộc sống.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm