Tập thể dục có thể khống chế béo do di truyền

Các nhà khoa học đã phát hiện ra một loại gien FTO có liên kết với khả năng bị béo phì, dù vẫn còn chưa rõ hết cách thức hoạt động và ảnh hưởng của loại gien này. Trong một nghiên cứu gần đây, các nhà khoa học Canada đã phát hiện rằng cách sống tích cực hoạt động thể chất có thể đẩy lùi ảnh hưởng của gien gây béo phì chính lên trọng lượng cơ thể, dù ở bất cứ chủng tộc nào.

Tập thể dục có thể khống chế béo do di truyền ảnh 1

Các nhà khoa học đã phân tích dữ liệu trong suốt hơn ba năm của 17.400 người thuộc sáu chủng tộc khác nhau (Nam Á, Đông Á, châu Âu, châu Phi, châu Mỹ La-tinh, Bắc Mỹ), họ thuộc 17 quốc gia. 14 loại gien có khả năng gây béo phì được xem xét ảnh hưởng lên những người này. Và kết quả cho thấy hoạt động thể chất có thể đẩy lùi ảnh hưởng của gien FTO, nguyên nhân chính gây ra béo phì di truyền đến 75%.

Theo những nhà nghiên cứu, phát hiện này khuyến khích giới khoa học nghiên cứu thêm về các yếu tố trong đời sống thường ngày như chế độ ăn, căng thẳng và giấc ngủ có ảnh hưởng thế nào đến gien gây béo phì. Trước hết, nó tạo tác động tích cực về tinh thần của những người đang muốn thay đổi để có sức khỏe tốt hơn. 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm