Tăng giám sát béo phì ở học sinh

Ở kỳ kiểm tra này, học sinh sẽ được kiểm tra chỉ số chất béo cơ thể cùng tám thông số sức khỏe khác. Mục đích nhằm đánh giá tình trạng béo phì của học sinh để có hướng xử trí thích hợp. Tùy theo kết quả, các học sinh sẽ được nhận phiếu báo cáo ghi theo ba cấp độ: khỏe mạnh, cần cố gắng giữ sức khỏe, cần đặc biệt cố gắng giữ sức khỏe. Từ báo cáo này, nhà trường, phụ huynh và học sinh sẽ có bước hành động tiếp theo để giảm béo phì.

Số liệu từ Hiệp hội Thể thao sinh viên Hungary cho thấy tỉ lệ học sinh béo phì ở Hungary là 20%. Nguyên do phần lớn do chế độ ăn uống không khoa học và thiếu vận động.

Đây là bước đi mới nhất của Thủ tướng Viktor Orban nhằm tạo ra một thế hệ dân số khỏe mạnh hơn. Năm 2013, Thủ tướng Viktor Orban yêu cầu các trường học tổ chức cho học sinh được tập gym hằng ngày tại trường.

ĐĂNG KHOA

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm