Suýt chết vì ăn rễ cây độc, tưởng là… nhân sâm

Trước đó, ngày 15-1, bà Ngại ra vườn nhà đào được một củ hình giống củ nhân sâm nên nghĩ đây là củ sâm quý. Bà Ngại rửa sạch và cắt một miếng để ăn. Chừng 30 phút sau, bà Ngại đau đầu, đau bụng dữ dội, đi ngoài.

Người thân phát hiện, tức tốc đưa bà Ngại đến BV Đa khoa huyện Đức Thọ cấp cứu. Các bác sĩ chẩn đoán bà Ngại bị ngộ độc nặng nên khẩn trương giải độc, truyền dịch... Sau đó sức khỏe bà Ngại bình phục dần. Theo các bác sĩ, củ bà Ngại ăn là rễ cây thương lục, dân gian còn gọi sâm voi, rất độc, có thể tử vong nếu không được cấp cứu kịp thời.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm