Sức khỏe cha con bị rơi thang máy ổn định

Nạn nhân thứ nhất là anh PHK (22 tuổi, tạm trú Tân Phú, TP.HCM). Các bác sĩ (BS) chẩn đoán anh K. bị dập nát 1/3 dưới cánh tay phải, gãy trật khớp cổ chân phải, gãy đùi gót phải, bị vết thương gót chân phải và tắc động mạch mác phải.

Anh K. được các BS phẫu thuật cắt lọc, làm mỏm cụt cánh tay phải. Các BS còn kết hợp nẹp vít xương chày, xương mác phải, đồng thời truyền dịch, truyền máu và giảm đau.

Hiện anh K. tỉnh, tiếp xúc tốt, da niêm hồng. Mỏm cụt cánh tay phải không chảy máu, các ngón chân hồng và vận động được.

Nạn nhân thứ hai là ông PCT (42 tuổi, tạm trú quận Tân Phú).

Các BS chẩn đoán ông T. gãy tay trái, gãy 1/3 trên xương đùi phải, nứt xương bánh chè phải, gãy ngành ngồi mu và chậu mu trái, trật khớp mu, gãy xương cùng phải và gãy xương sườn 1 bên trái.

Các BS truyền dịch, truyền máu và giảm đau. Tiếp theo, các BS nẹp bột cánh bàn tay phải và xuyên đinh cố định chân phải.

Hiện ông T. tiếp xúc tốt, các ngón tay và chân hồng, gấp được.

Như PLO  đưa tin, tối 8-2, anh PHK, ông PCT và ông NVH (50 tuổi) dùng thang máy ở nhà trọ trong con hẻm trên địa bàn phường Hiệp Tân, quận Tân Phú để vận chuyển hàng từ lầu 4 xuống lầu 1.

Tuy nhiên, do ấn nhầm nút nên thang máy đi lên và đứt cáp rơi xuống. Tai nạn khiến ông H. tử vong, anh K. và ông T. bị thương nên được đưa vào BV Chợ Rẫy.

Được biết anh K. và ông T. là cha con, làm công nhân và ở cùng nhà trọ. Riêng ông H. là bảo vệ nhà trọ nói trên.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm