Sống lâu nhưng ít khỏe mạnh hơn

Các nhà nghiên cứu đã khảo sát Dữ liệu Nghiên cứu gánh nặng bệnh tật toàn cầu năm 2013 thu thập từ 188 nước, với các tiêu chí: tuổi thọ trung bình, số năm sống bị mất vì chết sớm, số năm sống cùng với bệnh tật và số năm sống khỏe mạnh.

Theo đó, so với năm 1990, tuổi thọ trung bình năm 2013 đã tăng thêm 6,2 năm (từ 65,3 năm thời điểm 1990 lên 71,5 năm thời điểm 2013). Tuy nhiên, số năm sống khỏe mạnh chỉ tăng 5,4 năm (từ 56,9 năm thời điểm 1990 lên 62,3 năm thời điểm 2013), đồng nghĩa chín năm cuối đời phải sống trong bệnh tật.

Nguyên nhân sống thọ hơn là nhờ những phát triển vượt bậc trong ngăn chặn bệnh tật của ngành y thế giới. Những loại bệnh tật và rủi ro sức khỏe con người phải gánh chịu hàng đầu khi về già là bệnh tim, bệnh về đường hô hấp dưới, đột quỵ, đau lưng và cổ, TNGT.

ĐĂNG KHOA

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm