Sóc Trăng áp dụng Chỉ thị 15 đối với thị xã Vĩnh Châu để phòng COVID-19

Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng quyết định áp dụng Chỉ thị 16 tại hai khu vực dân cư và áp dụng Chỉ thị 15 đối với toàn thị xã Vĩnh Châu để phòng, chống dịch COVID-19.

Theo đó, người đứng đầu UBND tỉnh Sóc Trăng quyết định định áp dụng Chỉ thị 16 đối với hai khu vực dân cư là xã Vĩnh Hải và phường Vĩnh Phước (thị xã Vĩnh Châu).

Bà Huỳnh Thị Diễm Ngọc (bìa trái), Phó chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng trong một lần kiểm tra công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại thị xã Vĩnh Châu. Ảnh: DIỄM HẰNG

Đó là: Khu dân cư Giồng Sao, thuộc ấp Vĩnh Thạnh B, xã Vĩnh Hải với 16 hộ và đoạn đường Nam Sông Hậu khoảng 250m (thuộc phường Vĩnh Phước) hướng từ khóm xẻo Me đến khóm Wáth Pích với 90 hộ.

Đồng thời, Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng cũng quyết định áp dụng Chỉ thị 15 đối với các địa phương còn lại ở thị xã Vĩnh Châu để thực hiện đợt cao điểm phòng, chống dịch COVID-19.

Thời gian thực hiện kể từ ngày 10-7 đến ngày 25-7.

Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan thiết lập ngay chốt kiểm soát, Đồng thời, thực hiện kiểm soát 24/24 giờ tại những nơi cần thiết, đặc biệt là tại các khu vực áp dụng Chỉ thị 15.

Tính đến ngày 10-7, tỉnh Sóc Trăng ghi nhận 3 trường hợp mắc COVID-19, tất cả đều có lịch trình liên quan TP.HCM. Trong đó, BN đầu tiên là anh VVL (BN2026, 36 tuổi, ngụ xã Hòa Tú 1, huyện Mỹ Xuyên), hai BN vừa mới được Bộ Y tế công bố là BN25505 và BN25507 quê quán ở xã Vĩnh Hải và phường Vĩnh Phước (thị xã Vĩnh Châu).

Mới đây, qua xét nghiệm, cơ quan chức năng phát hiện ghi nhận thêm ba trường hợp nghi nhiễm COVID-19 ở thị xã Vĩnh Châu.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm