Số người cao tuổi sẽ tăng gấp ba vào năm 2050

Dự tính đến năm 2050, người cao tuổi ở Việt Nam  sẽ tăng gấp ba hiện nay. Ảnh: Giadinhnet

Theo PGS-TS Giang Thanh Long, Viện trưởng Viện Chính sách công và quản lý, nghiên cứu về nhận thức và sự chuẩn bị cho tuổi già vừa được thực hiện từ tháng 7 đến tháng 11 cho thấy với mức lương hưu hiện nay còn thấp, phần lớn người cao tuổi (từ 60 tuổi) sống dựa vào người thân trong gia đình hoặc tự làm việc để nuôi sống bản thân. 

Dự tính số người cao tuổi sẽ tăng gấp ba vào năm 2050, tương đương tăng từ 10% lên 26% dân số. Các đại biểu kiến nghị cần xây dựng một chiến lược lâu dài nhằm thích ứng và đáp ứng các nhu cầu của người cao tuổi.

TM

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm