Sở báo cáo Bộ vụ ‘bệnh nhân chết, bác sĩ gài bắt’

Theo đó, Thanh tra Sở Y tế đã thanh tra đột xuất phòng khám nội của BS Vũ Đình Hòe song không phát hiện sai phạm. Tuy vậy, Thanh tra Sở đang tiếp tục xác minh rõ vụ việc, bởi vẫn chưa rõ nguyên nhân cái chết của bà C.

Theo Sở Y tế, ngày 11-4, bà C. đến phòng khám của BS Hòe nhưng ông Hòe thấy ngoài khả năng nên đề nghị người đi cùng đưa bà C. đến bệnh viện tỉnh. Tại BV Đa khoa tỉnh Bình Dương, các bác sĩ hội chẩn, tiên lượng tử vong và tối cùng ngày, người nhà bà C. đề nghị đưa về nhà chăm sóc và không khiếu nại.

Theo tường trình của ông Hòe, hôm sau có người đến phòng khám đòi hỗ trợ 20-30 triệu đồng. Dù ông khẳng định không có lỗi (không chích thuốc, truyền nước biển) nhưng trước thái độ hung hăng của những người này đành hẹn giao tiền vào hôm sau rồi đi báo công an. Đến hẹn, ông Hòe giao tiền thì công an phường bắt quả tang. Nhưng sau đó người nhà bà C. và ông Hòe không khiếu nại qua lại nữa, ông Hòe cũng hỗ trợ luôn số tiền 30 triệu đồng mà công an đang tạm giữ.

HUY HÀ

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm