Say xỉn gây tử vong kỷ lục ở Mỹ

Tuy nhiên, số liệu thống kê mới của Trung tâm Kiểm soát và Ngăn ngừa dịch bệnh Mỹ (CDC) cho thấy uống rượu bia mới chính là nguyên nhân gây tử vong kỷ lục ở Mỹ. Số người chết vì nguyên nhân từ rượu bia nhiều hơn cả số người chết vì hai nguyên nhân dùng thuốc giảm đau gây nghiện và heroin gộp lại.

Năm 2014 ở Mỹ có đến hơn 88.000 người chết vì các nguyên nhân liên quan uống rượu bia, trong đó hơn 30.700 người chết vì nguyên nhân trực tiếp là ngộ độc rượu và vì xơ gan. Một thống kê của CDC công bố tháng 6 vừa qua cho thấy mỗi ngày ở Mỹ có sáu người chết vì ngộ độc rượu bia.

Trong 10 năm qua, hằng tháng số người uống rượu bia ở Mỹ tăng đều đặn khoảng 2%. Trong đó tỉ lệ phụ nữ tham gia uống rượu bia tăng nhiều hơn nam giới.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm