Sau xuất tinh, 'lưu lại' ít lâu có tăng nội lực?

BS ĐỖ MINH TUẤN trả lời:

Với quý ông, việc trì hoãn triệt thoái sau khi hoàn thành sứ mệnh chăn gối chủ yếu để kiếm “thằng cu cái tí” (giúp tinh trùng đủ thời gian đổ bộ đầy đủ). Cũng có ý cho rằng việc quý ông nán lại ít lâu mang lại nhiều cái lợi bất ngờ.

Sau xuất tinh, “chú ấy” dần trở lại tư thế “hàn vi”, nhanh chậm tùy người nhưng nói chung, hết chim thì cung nỏ cũng xếp lại, có cũng như không. Do vậy, hầu hết quý ông xong việc thường nhanh chóng thu quân, phần để ngả lưng cho tiện, phần có nấn ná thì quý cô cũng chẳng thu thêm “phết phẩy” gì từ cuộc vui.

Tuy nhiên, có người cho rằng dù đã vét đến đồng xu cuối cùng, nếu quý ông chịu nán lại và duy trì động tác tiến lùi một lúc nữa thì thời gian “tại ngũ” của chú ấy có thể tăng thêm vài giây, ít phút. Nghe chẳng bõ bèn gì nhưng đừng quên có không ít quý bà quý cô lâm cảnh “chết trước cửa thiên đường” tức tưởi chỉ vì lang quân không ráng thêm vài giây “làm nên lịch sử”. Cụ thể thì điểm “cực khoái” của phụ nữ cấu thành từ nhiều cơn co thắt và những cơn sóng trào này dễ tắt ngóm ngang xương nếu kẻ khua chèo ngơi tay quá gấp.

Cái lợi của sự “bịn rịn” này còn được cho là giúp thần kinh giao cảm thành thạo hơn khi công tác (điều khiển giai đoạn nhũn ra của dương vật), rất có ích trong việc điều binh khiển tướng của quý ông sau này, giống như mang một chiếc găng tay quen thuộc bao giờ cũng dễ hơn với một chiếc găng lạ.

Thực tế, có không ít trường hợp, nhất là những chàng trai trẻ, hạ cờ hơi sớm vì nhầm hiệu kèn lui quân thật sự. “Khoái cực” của đàn ông cũng xuất phát từ 3-10 đợt co thắt nên nhiều chàng tưởng đã hết tuồng, vội hạ màn ngay khi chưa xong “xung điện” cuối cùng, bỏ lỡ cơ hội ghi bàn ở phút 90 cho bà xã.

Bạn thân mến, thật ra kết quả từ cú “hụi chót” này nếu có cũng chỉ ở mức vừa phải, nhưng dù sao hưởng thú vui sáng tạo dù chỉ ở mức phết phẩy cũng là cách thi vị hóa chăn gối phải không bạn?

 Theo PNO

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm