Sau chiến dịch xét nghiệm toàn dân, số ca F0 mới ở Cần Thơ giảm sâu

Chiều 19-8, Sở Y tế TP Cần Thơ có báo cáo nhanh về tình hình phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tính đến 17 giờ cùng ngày.

Theo đó, trong ngày Cần Thơ có thêm 56 ca nhiễm COVID-19, 118 người khỏi bệnh, 4 người tử vong. Như vậy, sau chiến dịch xét nghiệm toàn dân 9 ngày (từ ngày 9 đến 17-8-2021), số ca F0 mới ở Cần Thơ giảm sâu, 56 ca F0 mới là số thấp nhất kể từ ngày 22-7 tới nay.

Sau chiến dịch xét nghiệm toàn dân, số ca F0 mới ở Cần Thơ trong ngày 19-8 giảm sâu về số thấp nhất kể từ ngày 22-7 tới nay. Ảnh: NHẪN NAM

Tính chung từ ngày 8-7 đến nay, Cần Thơ đã có 3.555 ca nhiễm COVID-19 trong đó 1.757 người đã khỏi bệnh và 56 người tử vong (trong đó có 12 bệnh nhân COVID-19 tử vong do nguyên nhân khác).

Trong ngày, Sở Y tế ban hành công văn yêu cầu các cơ sở khám, chữa bệnh trên địa bàn TP nghiêm túc thực hiện tiếp nhận các trường hợp bệnh cấp cứu, bệnh nặng trong giai đoạn phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

Ngoài ra, Sở cũng đã trình UBND TP Cần Thơ dự thảo kế hoạch xét nghiệm trọng điểm trên địa bàn các quận, huyện trong thời gian tới (từ ngày 20 đến 25-8-2021).

Cùng ngày, tỉnh Trà Vinh ghi nhận 13 ca dương tính và 5 người khỏi bệnh. Tổng cộng tỉnh đã ghi nhận 1.037 ca mắc COVID-19, trong đó có 284 ca đã điều trị khỏi.

Chủ tịch UBND tỉnh đã thống nhất việc thành lập Bệnh viện dã chiến số 8 tại Khu cách ly y tế tập trung tại Trung đoàn 926, thu dung bệnh nhân không triệu chứng trên địa bàn tỉnh. Bệnh viện dã chiến số 8 có quy mô 200 giường.

Trong ngày ngành chức năng đã tiến hành chi hỗ trợ cho 6.280 đối tượng, với số tiền 9,42 tỉ đồng, nâng tổng số đối tượng được hỗ trợ trên địa bàn tỉnh đến nay là 37.835 người (đạt 89%) so với kinh phí phê duyệt.

Tỉnh Vĩnh Long, tính đến 18 giờ cùng ngày, ghi nhận thêm 60 ca dương tính COVID-19, 106 trường hợp khỏi bệnh, 2 ca tử vong. Từ ngày 9-7 đến nay, toàn tỉnh có 1.883 ca mắc đã công bố, trong đó có 1.012 người đã khỏi bệnh, 29 người tử vong.

UBND tỉnh Vĩnh Long có quyết định thành lập Sở Chỉ huy phòng, chống dịch bệnh COVID-19. Sở Chỉ huy do ông Lữ Quang Ngời, Chủ tịch UBND tỉnh làm Chỉ huy trưởng với nhiệm vụ tiếp nhận các thông tin khẩn cấp về tình hình dịch, bệnh; nắm bắt, tiếp nhận ý kiến phản ảnh, khó khăn, vướng mắc của cơ quan, đơn vị, nhân dân, doanh nghiệp trong quá trình triển khai các biện pháp phòng, chống dịch. Bên cạnh đó, chỉ đạo xử lý các thông tin khẩn cấp về dịch; tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, địa phương.

Tại Đồng Tháp, trong ngày ghi nhận thêm 185 ca dương tính, 155 người xuất viện.Tính chung đến nay Đồng Tháp đã có 5.604 ca mắc COVID-19, trong đó có 3.197 người đã được xuất viện.

Đồng thời, Tổ công tác của Bộ Y tế hỗ trợ công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại Đồng Tháp có đề xuất tỉnh thực hiện tầm soát diện rộng trên địa bàn toàn tỉnh từ ngày 21 đến 23-8 nhằm tách F0 ra khỏi cộng đồng và kiểm soát dịch trước ngày 25-8.

Tỉnh Bến Tre: tính đến 18 giờ cùng ngày, tỉnh ghi nhận 1.455 ca nhiễm COVID-19 (trong đó 843 ca đã xuất viện, 33 ca tử vong).

Các lực lượng chức năng của tỉnh Bến Tre đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 155 trường hợp vi phạm phòng, chống dịch COVID- 19 với số tiền hơn 335 triệu đồng. Các lỗi vi phạm chủ yếu như ra đường không có lý do chính đáng, không thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng, chống dịch, tụ tập đông người, không đeo khẩu trang, không chấp hành quyết định cách ly.

Tỉnh Hậu Giang trong ngày ban hành Kế hoạch tổ chức xét nghiệm sàng lọc SARS-CoV-2 diện rộng đợt 2 để đánh giá mức độ nguy cơ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh. Theo đó, từ ngày 20 đến 23-8-2021, tất cả người dân trong vùng cách ly y tế được lấy mẫu xét nghiệm RT-PCR mẫu gộp. Còn tất cả các hộ dân trong cộng đồng (đại diện một người/hộ) được lấy mẫu xét nghiệm test kháng nguyên mẫu gộp.

Kế hoạch được triển khai theo phương thức khoanh vùng, làm sạch F0 và khép kín theo từng ấp, khu vực; từng xã, phường, thị trấn để bảo vệ “vùng sạch - vùng xanh”. Từ đó, sớm đưa hoạt động kinh tế - xã hội và đời sống người dân trở lại trạng thái bình thường mới.

Cùng ngày, ông Lâm Minh Thành, Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang ký Quyết định thành lập Tiểu ban an ninh, trật tự (ANTT) trong công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh.

Tiểu ban ANTT chịu trách nhiệm đảm bảo ANTT trong thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch bệnh COVID-19. Đồng thời, nắm chắc và dự báo các yếu tố có thể phức tạp trong công nhân của các khu, cụm công nghiệp... Quản lý chặt công tác cư trú, lưu trú và chỉ đạo nghiệp vụ lực lượng tham gia công tác truy vết dịch tễ.

Tiểu ban có nhiệm vụ chỉ đạo kịp thời thành lập các chốt kiểm soát 24/24 giờ tại các địa điểm phong tỏa, sẵn sàng lực lượng đảm bảo ANTT. Cạnh đó, kịp thời, xử lý các vụ, việc vi phạm pháp luật liên quan đến công tác phòng, chống tội phạm, đặc biệt các loại tội phạm liên quan đến công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

Chủ tịch tỉnh Sóc Trăng gửi thư chia buồn với gia đình một nhân viên y tế

Trong ngày 19-8, ông Trần Văn Lâu, Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng đã gửi thư chia buồn đến gia đình anh Nguyễn Thanh Liêm (nhân viên Bệnh viện 30-4) - người chịu tang cha trong khu cách ly y tế.

Trước đó, sáng 17-8, anh Liêm nhận được tin cha mất nhưng do đang làm nhiệm vụ tại khu vực thiết lập cách ly y tế nên anh Liêm đã không thể về chịu tang cha. Bệnh viện 30-4 thực hiện cách ly y tế 14 ngày từ chiều 13-8 do có nhân viên bệnh viện nhiễm COVID-19.

Sau khi nhận được thông tin, Ban Giám đốc bệnh viện 30-4 đã lập bàn thờ vọng ngay tại nơi anh Liêm đang làm nhiệm vụ để bạn bè, đồng nghiệp chia sẻ mất mát, động viên anh vượt qua nỗi đau thương, mất mát này.

Trong ngày 19-8, Sóc Trăng ghi nhận thêm 12 ca mắc COVID-19, tất cả đều ở thị xã Vĩnh Châu. Đến nay, tỉnh này đã ghi nhận 790 ca mắc COVID-19, trong đó đã điều trị khởi 182 ca, 13 ca tử vong. 
 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm