Rách da, gãy chân từ miếng gác chân xe máy

Thông tin trên được BS Nguyễn Hữu Tâm, Trưởng khoa Chấn thương-Chỉnh hình BV Nhân dân 115, cho biết chiều 1-3.

Theo BS Tâm, ngày 27-2, khoa chấn thương-chỉnh hình tiếp nhận bệnh nhân NVT (46 tuổi, TP.HCM) trong tình trạng rách da và gãy chân trái. Ông T. cho biết trong lúc đi trên đường, ông bị một thanh niên điều khiển xe máy với tốc độ khá nhanh từ phía sau vượt lên. Bất ngờ miếng gác chân chiếc xe người thanh niên điều khiển vướng vào chân ông khiến ông ngã xuống. Cú va chạm làm rách da cẳng chân trái của ông T. Ngoài ra, ông còn bị xe đè làm gãy chân trái và rách da bàn chân phải.

Trước đó, khoa Chấn thương-Chỉnh hình BV Nhân dân 115 cũng tiếp nhận bà NTTM (42 tuổi, TP.HCM) bị gãy tay. Bà T. kể miếng gác chân của một xe máy khác đã vướng vào bánh xe trước bà đang chạy làm bà ngã xuống, gãy tay.

“Khi không có người ngồi phía sau, người điều khiển xe máy nên gập miếng gác chân lại để tránh vướng vào xe khác” - BS Tâm lưu ý.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm