Rà soát khẩn việc tiêm văcxin vì bệnh nhân nghi sởi gia tăng

Khoa Nhi Bệnh viện Bạch Mai và Nhiệt đới Trung ương đã tiếp nhận 40 trẻ bị sốt phát ban, một số nghi ngờ sởi, trong tháng 10 vừa qua. Theo các bác sĩ, mùa đông là thời điểm thuận lợi cho virus gây bệnh phát triển, trong đó có sốt phát ban, sởi. 

soi11-1850-1415868012.jpg

Bệnh sởi thường bùng phát vào những tháng mùa đông xuân. Ảnh:N.Phương.

Đề phòng dịch sởi bùng phát, Cục Y tế Dự phòng (Bộ Y tế) đã gửi công văn khẩn đề nghị giám đốc Sở Y tế các tỉnh, thành rà soát đối tượng, tỷ lệ tiêm chủng văxin sởi, thường xuyên tổ chức tiêm vét cho trẻ 9-12, tránh bỏ sót. Sở Y tế địa phương có trách nhiệm tăng cường giám sát diễn biến của bệnh sởi, phát hiện sớm các ổ dịch để xử lý kịp thời.

Sởi là bệnh truyền nhiễm gây dịch lây truyền theo đường hô hấp, thường bùng phát vào mùa đông xuân, khi thời tiết ẩm kéo dài. Trẻ dưới 5 tuổi là đối tượng có nguy cơ cao mắc bệnh.

Dịch sởi đã bùng phát mạnh mẽ đầu năm nay với hơn 30.000 trẻ mắc và hơn 100 trẻ không qua khỏi. Tiêm văcxin là biện pháp phòng chống dịch hiệu quả nhất ở thời điểm này.

Theo Nam Phương (VNE)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm