Quảng Ninh buộc cách ly y tế có trả phí 2 thanh niên Hải Dương

Ngày 17-2, UBND tỉnh Quảng Ninh cho biết lực lượng chức năng huyện Hải Hà đã đưa 2 người là NVQ (22 tuổi) và NXH (25 tuổi, cùng trú phường Sao Đỏ, TP Chí Linh, Hải Dương) đi cách ly.

Trước đó, chiều 16-2, Tổ công tác kiểm tra phòng chống dịch bệnh COVID-19 xã Quảng Long (huyện Hải Hà) kiểm tra tại khu vực thôn 9 xã Quảng Long, phát hiện 2 người nêu trên đang có mặt tại thôn này.

2 thanh niên quê Hải Dương bị buộc cách ly tập trung tự trả phí tại huyện Hải Hà (Quảng Ninh)

Làm việc với lực lượng chức năng, Q. và H. khai ngày 15-12-2020, cả 2 từ TP Chí Linh ra huyện Hải Hà thử việc và ở tại đó đến 13-2.

Tới ngày 15-2, cả 2 đi ra TP Móng Cái chơi, đến 16-2 thì từ Móng Cái về Hải Hà.

Q. và H. khai từ 15-12-2020, cả 2 người đều ở tại xã Quảng Long, không về quê khi dịch bùng phát.

Tuy nhiên, do không đủ căn cứ chứng minh được trong thời gian 2 người có mặt trên địa bàn xã Quảng Long nên lực lượng chức năng đã đưa 2 người đi cách ly tập trung tại một nhà nghỉ ở huyện Hải Hà.

Kinh phí cách ly tập trung do 2 người tự chi trả.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm